15 năm phát triển đột phá của VinaPhone
(Cadn.com.vn) - Chính thức ra đời vào ngày 26/6/1996, sự hiện diện của một mạng di động quốc gia như VinaPhone đã đánh dấu một bước ngoặt phát triển của ngành viễn thông di động cả nước. Khi mới ra đời chỉ phủ sóng ở một vài đô thị lớn trong nước nhưng 3 năm sau, VinaPhone là mạng đầu tiên phủ sóng trên 100% các tỉnh, thành. Sau đó 7 năm, tháng 6/2006, VinaPhone tiếp tục là mạng di động đầu tiên phủ sóng 100% số huyện trên địa bàn cả nước kể cả các huyện miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa...và đến tháng 10/2009, VinaPhone lại một lần nữa là mạng đầu tiên triển khai công nghệ 3G.
![]() |
VinaPhone vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì giai đoạn 2004-2008. |
Không ngừng hoàn thiện cơ sở hạ tầng mạng lưới. VinaPhone đã phủ sóng rộng khắp trên 63/63 tỉnh, thành với 100% số huyện và các vùng biên giới, hải đảo của Tổ quốc. VinaPhone hiện đang cung cấp dịch vụ trên 7 đầu số (091, 094, 0123, 0124, 0125, 0127, 0129) với khoảng 36 triệu thuê bao thực đang hoạt động. Bước đột phá nhất trong 15 năm qua của VinaPhone chính là tiên phong phát triển công nghệ và ứng dụng dịch vụ tiện ích, trở thành mạng di động dẫn đầu về các giải pháp công nghệ. Năm 2006, VinaPhone đã công bố chính thức hệ thống nhận diện thương hiệu mới, nhằm khẳng định quyết tâm xây dựng VinaPhone hiện đại, năng động và sẵn sàng hội nhập quốc tế. Cũng trong năm này, theo định hướng đón đầu về công nghệ của VNPT, VinaPhone đã nâng cấp thế hệ mạng từ 2G lên 2,5G và mạng thông minh, đưa VinaPhone trở thành nhà mạng đầu tiên cung cấp các dịch vụ dữ liệu với nhiều tiện ích và chất lượng vượt trội.
![]() |
VinaPhone là mạng di động đầu tiên triển khai các dịch vụ 3G. |
Giữ vững vị trí tiên phong trên thị trường viễn thông di động Việt
Được quản lý khai thác kinh doanh bởi một tập thể trẻ trung và tràn đầy sức thanh xuân, cùng với những thành tựu to lớn đạt được trong 15 năm qua sẽ là nền tảng vững chắc để trong những năm đến, VinaPhone tiếp tục phát triển nhanh hơn, đột phá hơn góp phần thực hiện tốt sứ mệnh phục vụ nền kinh tế, chính trị của đất nước; đồng thời luôn mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm và dịch vụ thông tin di động tốt nhất, để đảm bảo kết nối hoàn hảo cho tất cả mọi người, bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu.
Bài và ảnh: P.V
NHỮNG MỐC SON ĐÁNG NHỚ:
- Năm 1996: thành lập mạng di động quốc gia VinaPhone
- Năm 1997: thành lập Công ty Dịch vụ Viễn thông (VinaPhone); thành lập các Trung tâm Dịch vụ Viễn thông 1, 2 và 3
- Năm 1999: phủ sóng 100% tỉnh, thành trên toàn quốc
- Năm 2006: phủ sóng 100% số huyện trên địa bàn cả nước; thay đổi Logo ( GPC thành VinaPhone), công bố hệ thống nhận diện thương hiệu mới khẳng định quyết tâm xây dựng VinaPhone hiện đại, năng động, hội nhập quốc tế khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên WTO
- Năm 2009: VinaPhone là nhà mạng đầu tiên khai trương các dịch vụ 3G; được người tiêu dùng tin cậy thông qua giải thưởng “Mạng di động có dịch vụ phi thoại tốt nhất năm 2008” (Vietnam Mobile Award 2008)
- Năm 2010: VinaPhone vinh dự nhận giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2009 (ICT Award 2009) là giải thưởng có quy mô và uy tín do Bộ Thông tin & Truyền thông tổ chức; nhận 2 giải thưởng xuất sắc nhất: “Doanh nghiệp viễn thông di động cung cấp dịch vụ trả sau xuất sắc nhất” và “Doanh nghiệp viễn thông di động cung cấp dịch vụ mới xuất sắc nhất”; đoạt giải thưởng VMA 2009: “Mạng có dịch vụ 3G tiềm năng nhất năm 2009” do người tiêu dùng bình chọn
Lễ cắt băng khánh thành công trình trạm thu phát sóng di động VinaPhone tại Hầm đường bộ qua đèo Hải Vân ( Đà Nẵng).
NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
1. Tổ chức Đảng: liên tục từ năm 1998-2010 đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”, được Đảng ủy VNPT, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng nhiều giấy khen, bằng khen, cờ thi đua...
2. Tổ chức chuyên môn: năm 1998 được Tổng cục Bưu điện tặng bằng khen; năm 1999 được VNPT tặng bằng khen; năm 2000 được Tổng cục Bưu điện tăng cờ thi đua, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen giai đoạn 1998-2000; năm 2001-2002 được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3 giai đoạn 1998-2002; năm 2003 được VNPT tặng cờ thi đua, Bộ Bưu chính – Viễn thông tặng bằng khen về phục vụ Sea Games 22; năm 2004-2006 được Bộ Bưu chính – Viễn thông tặng cờ thi đua; năm 2007 được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua; năm 2008 được Bộ Bưu chính – Viễn thông tặng cờ thi đua, tặng bằng khen PCLB; năm 2009 được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì giai đoạn 2004-2008; năm 2010 được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua...
3. Tổ chức Công đoàn: năm 1998 được Công đoàn Bưu điện Việt Nam tặng bằng khen; năm 1999-2001 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua về thành tích “Xanh-Sạch-Đẹp & VSATLĐ”; năm 2002 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua; năm 2003 được Công đoàn Bưu điện Việt Nam tặng cờ thi đua; năm 2004-2010 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua...